Nâng cao phối hợp liên ngành để giải quyết án hình sự

Thứ bảy, 17/04/2021 16:18

Sáng 16-4, liên ngành Công an – Kiểm sát – Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Liên ngành trong phối hợp giải quyết án hình sự. Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; ông Lê Tiến – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Cảnh – Chánh án Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020, mặc dù có nhiều thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 lên tất cả các mặt của xã hội, tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Đà Nẵng đã có sự phối hợp chặt chẽ. Trong công tác giải quyết án hình sự ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến khi thi hành án và đã đạt được những kết quả đáng biểu dương. Về cơ bản, các đối tượng tội phạm và hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý nhanh chóng, đúng người, đúng tội, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Sô lượng tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà cơ quan chức năng tiếp nhận trong năm qua tương đối lớn (1.986 tin) với tỷ lệ giải quyết khá cao (đạt 89,9%). Đối với công tác thụ lý, giải quyết án hình sự, cơ quan điều tra đã thụ lý 1.205 vụ/1.923 bị can, qua đó giải quyết 949 vụ/1.482 bị can; Viện kiểm sát thụ lý 868 vụ/1.458 bị can, qua đó xử lý 864 vụ/1.441 bị can; Tòa án thụ lý sơ thẩm 892 vụ/1.509 bị cáo qua đó xử lý 768/1.284 bị cáo, phúc thẩm 255 vụ/379 bị cáo qua đó xử lý 204 vụ/304 bị cáo. Về kháng nghị và giải quyết kháng nghị phúc thẩm, Viện kiểm sát 2 cấp đã kháng nghị 22 vụ/ 45 bị cáo; Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử 12 vụ/30 bị can. Về tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, cơ quan liên quan đã tạm giữ 745 người, xử lý 730 người; tạm giam 1.880 người, xử lý 1.126 người. Đối với công tác thi hành án, có 3 bị án bị phạt tử hình; 8 bị án nhận hình phạt chung thân; tu có thời hạn có tổng số 1.160 bị án phải thi hành án; tổng số án treo phải thi hành án là 403 bị án...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan tố tụng và công tác phối hợp liên ngành đạt được trong thời gian qua. Đánh giá chung năm 2020, Bí thư Đà Nẵng nhìn nhận “Năm qua, toàn thành phố đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là 2 lần bùng phát dịch bệnh COVID-19. Từ những khó khăn, bất ổn của nền kinh tế, xã hội làm phát sinh nhiều hành vi phạm tội mới, với phương thức thủ đoạn tinh vi, qua đó đòi hỏi lực lượng liên ngành phải có những giải pháp chủ động, trách nhiệm hơn trong quá trình phát hiện, xử lý, kiềm chế tội phạm”.

Sau khi giải đáp các ý kiến kiến nghị của các đơn vị liên ngành, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đối với công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và hoạt động điều tra truy tố xét xử, ngoài việc phải tuân thủ nghiêm Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn, các đơn vị liên quan phải tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với những ý kiến, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu liên ngành cần có văn bản báo cáo đến Thường trực Thành ủy xem xét, giải quyết. Bí thư Đà Nẵng mong rằng trong thời gian tới, lực lượng liên ngành cần nâng cao công tác phối hợp qua đó làm tốt hơn nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ cho sự ổn định và phát triển của thành phố.

NGỌC QUỐC